Trập trùng biên ải… (2)
* Kỳ cuối: “Bà đỡ” chốn biên cương
(Cadn.com.vn) - Hôm tôi lên La êe, CBCS đồn Biên phòng đi công tác gần hết, một tổ đi kiểm tra đường biên cột mốc, 3 ngày nữa mới về. một tổ phối hợp với đội chiếu bóng lưu động huyện đi tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 58 năm ngày truyền thống BĐBP, 28 năm ngày biên phòng toàn dân và 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam. Đội Vận động quần chúng, đội TS địa bàn cũng chuẩn bị đi cơ sở nắm tình hình... Ở vùng biên cương, hoạt động nào cũng có bàn tay người lính biên phòng...
![]() |
| Đường lên biên giới La êe. |
Thượng úy Phan Minh Xuân- Đội trưởng đội vận động quần chúng, đồn biên phòng tình nguyện làm “hướng dẫn viên” suốt buổi chiều hôm tôi lên La êe. Đi tới đâu, cũng nghe bà con Cơ Tu phấn khởi kể “bộ đội biên phòng giúp mình nhiều lắm”. Nếu thời gian trước, trên khắp dải biên cương, nổi lên mô hình “Ngân hàng bò”, giúp dân phát triển lúa nước, người thầy giáo quân hàm xanh, thì bây giờ vẫn là những việc làm thiết thực trong đời sống của bà con. Phó Chủ tịch UBND xã Alăng Đhép lo lắng: “Toàn bộ người dân ở La êe lâu nay vẫn dùng nguồn nước tự chảy, nhưng thời gian qua, nguồn nước có nguy cơ cạn kiệt và vẩn đục không hợp vệ sinh, do mùa mưa lũ gây sạt lở, phá hỏng các đập ngăn nước...”. Xã đã lên kế hoạch rồi, lại phải nhờ bộ đội giúp cho mấy chục ngày công để sửa chữa đập ngăn nước, đường ống dẫn nước cho bà con. Rồi cả cái chuyện sinh đẻ có kế hoạch cũng có bàn tay của bộ đội biên phòng. Bà con bảo, bộ đội nói dễ hiểu, dễ nghe, trong năm 2016, đồn biên phòng đã phối hợp với Hội Phụ nữ xã, xây dựng được 6 câu lạc bộ không sinh con thứ 3 ở 6 thôn, với hàng trăm hội viên là vợ chồng các cặp mới cưới tham gia, đến nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên tại địa phương đã giảm hẳn, chỉ còn trên 12%.
Thực hiện mô hình xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân, trong năm 2016, đồn biên phòng đã góp kinh phí cùng với địa phương và ngày công lao động xây dựng 4 nhà “Nghĩa tình Trường Sơn” cho 4 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngôi nhà trị giá 40 triệu đồng tại các thôn Bờ Lăng, Pa Ooi xã Chơ Chun và La êe. Từ mô hình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh Biên phòng phát động, đồn biên phòng đã nhận đỡ đầu cho 4 em học sinh, hàng tháng từ nguồn kinh phí đóng góp của CBCS, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tập. Hàng tháng, hàng tuần, các đội công tác của đồn đều xuống tham gia sinh hoạt cùng các chi bộ Đảng của các thôn bản, từ đó nắm tình hình, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân. Thượng tá Lê Văn Thắng- Chính trị viên đồn biên phòng La êe cho biết, ở vùng biên giới này, nhiều gia đình đều có bà con thân tộc với nhân dân các cụm bản bên kia biên giới nước bạn Lào. Đã thành như một quy ước, mỗi dịp tết đến, gia đình nào cũng có sẵn một món quà tặng bà con bên kia biên giới. Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, đồn biên phòng đã phối hợp cùng chính quyền và nhân dân 2 xã La êe, Chơ Chun, thăm và tặng quà cho nhân dân cụm bản A Zum, Đắc Chưng, Lào, trị giá hơn 5 triệu đồng. Tổ chức hội đàm, tuần tra song phương, trao đổi tình hình biên giới với Đại đội bảo vệ biên giới 533 nước bạn Lào.
![]() |
| Đồn biên phòng La êe bàn giao nhà tình nghĩa Trường Sơn cho nhân dân. |
Thượng tá Lê Văn Thắng cho biết, vùng biên giới còn nhiều khó khăn, nhưng chủ quyền an ninh biên giới luôn được giữ vững, đảm bảo. Trong thời gian qua, tình hình đường biên, cột mốc vẫn giữ nguyên trạng, xâm canh, xâm cư không xảy ra. Nhân dân địa phương đã tự nguyện giao nộp 37 khẩu súng tự chế cho bộ đội biên phòng, chuyển về CAH để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Nhân dân ra vào làm ăn buôn bán và công nhân thi công các công trình các dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn biên giới không có các hành vi vi phạm pháp luật, an ninh biên giới. TTAT xã hội đảm bảo, không xảy ra tai, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm. An ninh nông thôn đảm bảo. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương duy trì hoạt động thường xuyên, phát huy được hiệu quả lãnh đạo, năng lực điều hành, triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ năm 2017. Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Biên cương tuy còn nhiều gian khó, nhưng rất yên bình.
Hồng Thanh








